Án chồng án

Thứ hai, 05/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đang chấp hành án tại Trại giam nhưng không chịu cải tạo, rèn luyện tốt để sớm được hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện mà lại có hành vi dùng hung khí tấn công cán bộ quản giáo đang làm nhiệm vụ - đó là 7 phạm nhân, gồm: Phạm Hữu Phương (1980), Nguyễn Đình Quốc Phương (1984), Nguyễn Quang Trung (1973), Nguyễn Bá Thiển (1985), Lương Hoàng Nhân (1977), Lê Song Anh (1978), Phạm Minh Tuấn (1984) vừa bị TAND tỉnh Phú Yên xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 26-10-2010, cán bộ quản giáo thuộc Trại giam Xuân Phước (Đồng Xuân, Phú Yên), gồm Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đình Hòa, Phạm Trọng Quế, Phan Kế Toại được Ban Giám thị trại phân công dẫn giải số phạm nhân đội 1, 2, 3, 6 (Phân trại số 1) đến lao động tại xưởng bóc vỏ hạt điều. Trong đó, có Phạm Hữu Phương, Nguyễn Đình Quốc Phương và Trung, Nhân, Anh, Tuấn, Thiển. Các phạm nhân này lười lao động, thường xuyên vi phạm Quy chế trại giam nên đã bị kỷ luật nhưng lại cho rằng cán bộ Trại giam không quan tâm nên nảy sinh ý định dùng vũ lực đe dọa, tạo áp lực với Ban Giám thị trại để đề nghị chuyển đến trại giam khác thi hành án.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày, các phạm nhân trên ngồi bàn nhau đi gặp Ban Giám thị trại xin chuyển trại. Sau đó, Phạm Hữu Phương cầm một đoạn gỗ vuông, Nguyễn Đình Quốc Phương cầm một cái kéo; Nhân và Tuấn cầm mỗi người một đòn gánh; Trung và Anh cầm mỗi người một con dao cùng với Thiển chạy vào cổng Phân trại số 1 thì bị anh Nguyễn Đình Lư - Đội trưởng Đội Trinh sát và Bùi Hữu Sáu - Phó phân trại số 1, ngăn cản không cho vào trong Trại. Lúc này, Phạm Hữu Phương dùng cây gỗ đánh vào lưng anh Lư, Nguyễn Đình Quốc Phương dùng kéo đâm anh Sáu rồi tất cả chạy vào buồng giam số 12 khống chế 7 phạm nhân đang nghỉ bệnh.

Trong lúc đó, Thiển lấy kìm cắt dây thép đưa cho nhóm của mình buộc cửa buồng giam; Thiển lấy ớt bột pha vào nước và cùng đồng bọn cố thủ bên trong rồi ra yêu cầu đòi Ban Giám thị trại chuyển trại giam khác thi hành án. Đến 8 giờ 30 ngày 28-10-2010, lãnh đạo Bộ CA công bố quyết định chuyển các phạm nhân Phạm Hữu Phương, Trung, Nhân, Thiển đến Trại giam A2 (Khánh Hòa); Nguyễn Đình Quốc Phương, Tuấn và Anh đến Trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) thì cả bọn mới mở cửa buồng giam số 12 và giao nộp hung  khí.

Các bị cáo tại phiên tòa. 

Bản Giám định pháp y số 150, 151, ngày 31-3-2011 của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: anh Nguyễn Đình Lư bị thương tích 1%; anh Bùi Hữu Sáu bị thương tích 3%.

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phạm Hữu Phương 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án Phương đang thi hành 13 năm 6 tháng nên buộc Phương phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đình Quốc Phương 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án đang thi hành chung thân nên buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung thân; Nguyễn Quang Trung 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án đang thi hành 11 năm 2 tháng nên buộc bị cáo Trung phải chịu hình phạt chung là 18 năm 2 tháng tù; Nguyễn Bá Thiển 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án đang thi hành chung thân nên tòa buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung thân; Lương Hoàng Nhân 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án đang thi hành 11 năm 6 tháng, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù; Phạm Minh Tuấn 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng hợp với bản án đang thi hành 13 năm nên tòa tuyên buộc bị cáo Tuấn phải chấp hành án phạt chung là 19 năm tù.

Phú Quý